Lượng người làm thủ tục liên quan đến đất đai tại Ngũ Hành Sơn đã hết “nóng”
Mấy ngày qua, nhu cầu giải quyết thủ tục đất đai tăng bất thường, lượng người đổ về Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính (Tổ một cửa) quận Ngũ Hành Sơn (TP Đà Nẵng) ngày một đông. Người người tranh nhau bấm số thứ tự. Có thời điểm bên trong phòng hết chỗ, người dân phải ngồi trên những chiếc ghế nhựa đặt trên vỉa hè chờ đến lượt.
Theo lời một lãnh đạo UBND quận Ngũ Hành Sơn, sau chủ trương bỏ cấp quận, huyện, sáp nhập tỉnh thành, tình hình giao dịch bất động sản trên địa bàn giáp ranh giữa Đà Nẵng và Quảng Nam sôi động hơn. Nửa tháng qua, đột biến có ngày số thứ tự lên tới 400 lượt. Trước thực tế đó, UBND quận Ngũ Hành Sơn đã tăng cường thêm nhân lực, cán bộ làm thêm giờ nhưng không thể nào giải quyết hết công việc trong ngày, vì thế phải chuyển sang ngày hôm sau. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại, tình hình giao dịch bất động sản đã hạ nhiệt và Tổ một cửa sử dụng hình thức quét mã QR thay cho việc bấm số nên lượng người không còn đông như trước.
Nhiều cán bộ tại Tổ một cửa cho biết, có nhiều lý do gây ra tình trạng “quá tải” tại Tổ một cửa của quận Ngũ Hành Sơn trong mấy ngày qua, nhất là một số đối tượng cò đất lợi dụng chủ trương thực hiện xóa bỏ cơ quan hành chính cấp quận, huyện, sáp nhập tỉnh, thành phố thực hiện các giao dịch giả tạo nhằm đẩy giá đất khu vực giáp ranh giữa Quảng Nam và Đà Nẵng lên cao.
Ngoài ra, còn có một số lý do khách quan khác xuất phát từ nhu cầu thực tế của người dân, như: Nhà nước đã hoàn thành việc giải tỏa, bố trí đất tái định cư cho gần 755 hộ dân thuộc khu dân cư Hải An 1 (phường Hòa Quý) thuộc dự án làng Đại học nên nhiều người đến làm thủ tục xin cấp giấy phép xây dựng; nhiều trường hợp làm thủ tục thuế, chuyển đổi từ sổ đỏ sang sổ hồng; thực hiện các thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất, tặng cho con… Trên thực tế, trong số 100 hồ sơ được nộp vào Tổ một cửa quận Ngũ Hành Sơn đã có 60 hồ sơ xin giải quyết các thủ tục khác, không liên quan đến đất đai.
Ngày 10-4, ghi nhận của phóng viên Chuyên đề Công an TP Đà Nẵng, hiện tượng người dân đển Tổ một cửa quận Ngũ Hành Sơn nộp hồ sơ giải quyết thủ tục đất đai không còn đông đúc như các ngày trước. Anh Nguyễn Minh - nhân viên bảo vệ tại Tổ một cửa, cho biết, do hiểu biết của người còn hạn chế nên chỉ có 1 hồ sơ nhưng cả gia đình “rồng rắn” kéo nhau đến nên nhất thời gây nên tình trạng đông người…
Ngoài ra, có xảy ra tình trạng một người bấm 2-3 lần lấy số thứ tự theo kiểu “xí phần”, gây ra tình trạng số thứ tự nhiều hơn thực tế giao dịch. Khắc phục bất cập này, từ ngày 10-4, Tổ một cửa Q. Ngũ Hành Sơn áp dụng phương pháp quét mã QR nên hạn chế được tình trạng bấm số ảo... Cũng theo nhiều người, mấy ngày qua tại Tổ một cửa quận Ngũ Hành Sơn xảy ra tình trạng thuê người, tạo hiệu ứng đám đông… nhằm tạo sự chú ý của dư luận.
Với những gì đã ghi nhận, cho thấy tình trạng đông người xảy ra tại Tổ một cửa quận Ngũ Hành Sơn trong mấy ngày qua là kết quả của tình trạng sốt đất ảo được một số đối tượng môi giới bất động sản cố tình tạo dựng.
M.T